Nghĩa tình ở tổ dân phố “5 không”

Thứ hai, 16/11/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Tổ dân phố số 52 (TDP 52), khu dân cư An Trung 1, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) được gọi là “Tổ dân phố 5 không” bởi theo ông Văn Tiến Bình, Tổ trưởng cho biết: nhiều năm trở lại đây, TDP 52 không có các tệ nạn xã hội, tệ nạn mê tín dị đoan; toàn tổ không có người sinh con thứ 3; không có học sinh bỏ học, không có tình trạng đánh nhau gây rối ANTT, không cờ bạc, không có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

Khu dân cư An Trung 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Có được kết quả ấy, theo ông Bình, đó là nhờ sự đoàn kết, đồng thuận của tất cả bà con trong tổ. Toàn tổ hiện có  có 37 hộ với 151 nhân khẩu, đa số nhân dân trong tổ là cán bộ viên chức Nhà nước và kinh doanh nên trình độ nhận thức về pháp luật và mọi mặt của đời sống xã hội của bà con tương đối cao so với mặt bằng chung của phường. 

Từ khi thành lập vào cuối năm 2013 đến nay, tổ đã phát động nhiều phong trào thi đua trong bà con như: chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau  trong cộng đồng dân cư; tham gia tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy... và được bà con hưởng ứng rất tích cực. Đã thành thói quen, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, nhân dân đều tự giác tham gia tổng dọn vệ sinh đường phố, các khu vực công cộng do đó  môi trường trong khu vực tổ luôn sạch đẹp.

Bà con còn đóng góp làm và treo  3 băng- rôn cảnh báo an toàn giao thông tại các ngã ba để bà con cảnh giác, phòng tránh va chạm tai nạn giao thông. Ông Bình chia sẻ: Cứ 3 tháng tổ sinh hoạt một lần để truyền đạt những thông tin cấp trên đưa xuống, đồng thời nhắc nhở bà con chấp hành những nội quy chung của tổ cũng như các vấn đề cụ thể của từng  gia đình. Nhờ vậy, những khúc mắc, hiểu nhầm nếu có đều được giải thích, tháo gỡ ngay từ đầu, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết giữa các hộ dân.

Trong tổ có trường hợp bà Đinh Thị Hải thuộc diện hộ khó khăn, bà Hải đã ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau ốm, đã 3 lần phải đi bệnh viện phẫu thuật, bà con trong tổ ngoài việc luôn quan tâm, chia sẻ, thăm hỏi, giúp đỡ bà Hải về vật chất lẫn tinh thần còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình bà bớt khó khăn.

Tổ dân phố 52 tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Tại buổi Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Khu dân cư An Trung 1 tổ chức vào tối ngày 13-11, món quà ý nghĩa này đã được trao cho đại diện gia đình bà Hải trước sự xúc động của nhiều bà con trong tổ. Không chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, qua sự vận động của Tổ dân phố và các đoàn thể, bà con trong tổ còn tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con gặp khó khăn trong tổ với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, vận động 1 hộ dân ủng hộ xây dựng bệnh viện Ung bướu số tiền 10 triệu đồng; thăm hỏi các gia đình trong tổ có ma chay, hoạn nạn một cách chu đáo. Cũng từ tinh thần đoàn kết, đồng thuận ấy, các hộ dân đã hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh của địa phương ngay từ đầu năm, giúp tổ dân phố thu đúng, thu đủ các loại quỹ và  thuế đất.

Các gia đình có con trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đều chấp hành đúng quy định, không có trường hợp trốn khám, chống lệnh gọi nhập ngũ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị được bà con đồng thuận thực hiện tốt. Từ nguồn vận động bà con ủng hộ, tổ đã tặng 30 suất quà cho các em đậu đại học và đậu vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và học sinh nghèo vượt khó.

Với những đóng góp tích cực ấy, trong các năm 2013, 2015,  Tổ dân phố 52 đã được Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà tặng Giấy khen về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chủ tịch UBND P. An Hải Tây khen thưởng tập thể tổ và nhiều cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua tổ dân phố và 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Năm 2015, tổ có 37/37 hộ đạt “Gia đình văn hóa”, trong đó hộ bà Cao Thị Thanh Bình đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 năm liền 2013-2015.

K.T